Malaysia cấm cựu Thủ tướng Najib xuất cảnh

Phạm Chiến (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/05/2018 17:30 GMT+7

Cựu Thủ tướng Najib Razak và vợ - bà Rosmah Mansor. Ảnh: NewsAsia

VTV.vn - Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 12/5 cho biết đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với người tiền nhiệm Najib Razak.

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm qua (12/5) cho biết đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với người tiền nhiệm Najib Razak để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cáo buộc cựu Thủ tướng Malaysia tham nhũng ở quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Mahathir cho biết Chính phủ mới đã tìm thấy đủ bằng chứng về vụ tham nhũng xảy ra tại quỹ đầu tư nhà nước 1MDB và chỉ thị cho các cơ quan chức năng Malaysia dừng việc xuất cảnh của ông Najib để phục vụ công tác điều tra. 

Cựu Thủ tướng Najib Razak đã thành lập quỹ 1MDB từ năm 2009 để thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, quỹ này đang bị tình nghi là trung tâm vụ bê bối rửa tiền gây thất thoát 3,7 tỷ USD dẫn đến một loạt các cuộc điều tra ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia và Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, sáng nay (13/5), cảnh sát Malaysia đã bất ngờ lục soát một khu chung cư cao cấp, nơi ở của những người thân của cựu Thủ tướng Najib, được cho là để tìm kiếm tài liệu về các vi phạm của chính phủ tiền nhiệm liên quan đến cáo buộc tham nhũng ở quỹ nhà nước 1MDB.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước