Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại chiến tranh thương mại

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 09:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Những tranh chấp thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác đã tác động tiêu cực tới tâm lý của giới đầu tư phố Wall khiến cả 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ đồng loạt giảm điểm.

Chốt phiên giao dịch đêm 14/3 theo giờ Việt Nam, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1% giá trị, trong khi các chỉ số chủ chốt khác là S&P 500 và Nasdaq cũng đồng loạt mất điểm.

Giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch này phải kể đến cổ phiếu của hãng máy bay Boeing khi mất tới 2% giá trị.

Theo các chuyên gia, giới đầu tư Mỹ đang lo ngại các tranh chấp liên quan đến thương mại liên tục xảy ra trong thời gian gần đây giữa chính phủ nước này và các đối tác có thể sẽ làm tăng chi phí sản xuất và đe dọa tới doanh thu tại nước ngoài của các doanh nghiệp Mỹ.

Quan hệ Âu-Mỹ trước nguy cơ chiến tranh thương mại Quan hệ Âu-Mỹ trước nguy cơ chiến tranh thương mại Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ Mỹ nâng thuế nhôm, thép nhập khẩu: Báo hiệu bùng nổ chiến tranh thương mại Mỹ nâng thuế nhôm, thép nhập khẩu: Báo hiệu bùng nổ chiến tranh thương mại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước