Cổ phiếu hãng Unilever đột ngột giảm 8% sau thương vụ M&A bất thành

Phương My, Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 21/02/2017 06:31 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Đây là sự sụt giảm mạnh có thể gây tác động không nhỏ đến giá trị thương hiệu của nhãn hàng tiêu dùng châu Âu này.

Sau thương vụ sáp nhập bất thành giữa doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới Unilever và hãng thực phẩm khổng lồ Kraft Heinz, cổ phiếu của hãng Unilever đã đột ngột giảm mạnh đến 8% chỉ trong phiên giao dịch ngày 20/2.

Hôm thứ 6 vừa qua, Kraft Heinz đã từng chào giá đến 50 USD cho 1 cổ phiếu của Unilever. Theo số liệu của Thomson Reuters, vụ sáp nhập bất thành giữa Kraft Heinz và Unilever đã có thể trở thành thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử ngành sản xuất nước giải khát và thực phẩm.

Unilever từ chối 'bán mình' với giá 143 tỷ USD Unilever từ chối "bán mình" với giá 143 tỷ USD Hoạt động M&A năm 2017 tập trung vào y tế, viễn thông, tài chính Hoạt động M&A năm 2017 tập trung vào y tế, viễn thông, tài chính M&A tại Anh gặp họa vì 'Brexit' M&A tại Anh gặp họa vì "Brexit"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước