Cổ phiếu Nhật Bản dần mất giá trong mắt các nhà đầu tư quốc tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/10/2016 16:01 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư nước ngoài đang đồng loạt rút vốn khỏi thị trường Nhật Bản, chấm dứt cơn sốt mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhật Bản kéo dài suốt 4 năm qua.

Khoản vốn được các nhà đầu tư rút khỏi thị trường Nhật Bản đã lên tới 59 tỉ USD, con số cao nhất trong số 33 thị trường Bloomberg hiện đang theo dõi.

Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là do tâm lý thất vọng trước những chính sách kinh tế không mấy hiệu quả của Thủ tưởng Shinzo Abe, cùng với sự tăng giá của đồng Yen.

Giới chuyên gia dự đoán, hiện tượng này có thể sẽ đẩy nền kinh tế Nhật Bản, vốn đã trì trệ trong thời gian gần đây, vào tình trạng suy thoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước