Có thể vô hiệu hóa tem chống thất thu thuế trên cột xăng như thế nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/04/2017 09:47 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai, dù cột đo xăng dầu được dán tem chống thất thu thuế nhưng việc dán tem này có thể bị doanh nghiệp vô hiệu hóa.

Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có văn bản gửi Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) với nội dung: nhiều Sở Khoa học và Công nghệ tại các địa phương đã phản ánh phương pháp dán tem niêm phong đồng hồ cây xăng với mục đích chống thất thu thuế là không khả thi, có thể can thiệp vào số liệu tổng. Vậy căn cứ vào đâu mà các sở lại có nhận định này? 

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai - một trong các sở có ý kiến phản biện về giải pháp dán tem chống thất thu thuế - trên thị trường hiện nay cơ bản có hai loại cột đo xăng dầu: cột đo sử dụng đồng hồ cơ và cột đo sử dụng đồng hồ điện tử.

Theo cách làm chung đang được triển khai, tem chống thất thu thuế được dán vào 3 vị trí: đồng hồ công tơ tổng, dây nối giữa công tơ tổng và bo mạch điện tử, cuối cùng là vị trí tính số lượng tổng trên bo mạch. Tuy nhiên, dù tem tại các vị trí này vẫn được giữ nguyên trạng, nhưng đối với cột đo đồng hồ điện tử, doanh nghiệp vẫn có thể dùng một vật tác động từ bên ngoài khiến đồng hồ công tơ tổng đứng yên, trong khi trụ vẫn đang bơm xăng ra.

Còn đối với cột đo đồng hồ cơ, doanh nghiệp cũng có thể tác động từ bên ngoài, xuyên qua mặt kính của đồng hồ cơ khiến số cơ quay ở bên trong dừng lại. Dấu vết xuyên qua này dễ dàng bị che lấp bởi rất nhiều bụi bẩn phát sinh trong quá trình vận hành cây xăng.

Vì lý do không để gây ảnh hưởng đến thị trường, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai không cung cấp cụ thể hơn về các vật dùng để tác động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước