Dán tem chống thất thu thuế xăng dầu: Không có trở ngại vướng mắc!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 15:32 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV24.

Dán tem niêm phong đồng hồ cây xăng là một giải pháp chống thất thu thuế xăng dầu đã được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính triển khai từ tháng 10/2016 bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực cho cả doanh ngiệp và Nhà nước.

Chiếc tem đã mang lại lợi ích cho 3 bên: Doanh nghiệp, Nhà nước và người tiêu dùng. Điều đáng nói, chi phí để thiết kế, in ấn tem và triển khai dán trên 500 cột bơm xăng tại tỉnh Bắc Ninh chỉ hết khoảng 5 triệu đồng. Hiệu quả nhìn thấy được là thu ngân sách của địa phương đã tăng thêm 4 tỷ đồng/tháng.

Sau khi triển khai thí điểm tại tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng, cuối năm 2016, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã quyết định triển khai nhân rộng mô hình này trên toàn quốc. Như vậy, chỉ trong vòng 5 tháng đã hoàn thành việc dán tem niêm phong tại 45 tỉnh. Thực tế, rất hiếm giải pháp nào từ trước đến nay được triển khai với tốc độ nhanh như vậy.

Để hiểu rõ hơn về giải pháp trên, phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước