Có thể xây Ga Hà Nội cao từ 40 đến 70 tầng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/09/2017 06:10 GMT+7

VTV.vn - Đồ án quy hoạch khu vực Ga Hà Nội có tổng diện tích 98,1 ha. Tổng dân số của khu vực này được quy hoạch khoảng 44.000 người.

Một khu ga đường sắt cao từ 40-70 tầng trên khu vực Ga Hà Nội có thể sẽ được triển khai xây dựng theo nội dung mà UBND thành phố Hà Nội đang triển khai xin ý kiến các Bộ, ban, ngành liên quan đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận.

Cụ thể, đồ án quy hoạch khu vực Ga Hà Nội có tổng diện tích 98,1 ha. Tổng dân số của khu vực này được quy hoạch khoảng 44.000 người, đảm bảo tái định cư 100% dân số hiện tại bao gồm cả khu tập thể Văn Chương.

Theo văn bản Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 11/9 vừa qua, Ga Hà Nội được đề xuất xây dựng lại với chức năng là ga trung tâm tàu khách, và tàu liên vận quốc tế, đi tất cả các hướng, là trung tâm giao thông vận tải đa phương tức, cả đường sắt và đường bộ, thương mại, văn hoá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ga hà nội

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước