Hà Nội bàn phương án trả nợ vốn vay làm đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 14:15 GMT+7

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đang trong giai đoạn thi công. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)

VTV.vn - Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng 3/7, UBND TP Hà Nội đã báo cáo phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của tuyến đường sắt này.

Đến dự phiên khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội có tổng vốn vay hơn 957 triệu Euro, tương đương gần 24.600 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay lại phải trả ước tính hơn 561 triệu Euro, tương đương hơn 15.800 tỷ đồng. Thời điểm bắt đầu trả nợ vay lại là năm 2017 đến năm 2055. Dự án khởi công từ năm 2010, đáng lẽ phải đi vào sử dụng từ năm 2017, nhưng đã phải qua nhiều lần điều chỉnh tiến độ nên đội giá, đến nay Hà Nội cố gắng thêm 4 năm nữa mới có thể đi vào khai thác.

Cùng ngày, trong báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thêm một số nội dung liên quan đến vụ Châu Thị Thu Nga - Nguyên Đại biểu Quốc hội bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"… Riêng vụ án Châu Thị Thu Nga, Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300 Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300

VTV.vn - Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị kéo dài thời gian thực hiện và đội chi phí lên tới 300% so với dự đoán ban đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước