Còn khó khăn trong thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ tư, ngày 28/06/2017 21:04 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh kết quả đạt được, mô hình hợp tác xã kiểu mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề vốn và nguồn nhân lực quản trị còn thiếu và yếu.

Chiều nay (28/6), tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị "Sơ kết thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều HTX kiến nghị Chính phủ sớm xem xét bổ sung HTX nông nghiệp vào đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, điều chỉnh nâng tỷ lệ góp vốn tối đa của xã viên hơn mức 20% so với hiện nay. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là những vướng mắc cần sớm giải quyết.

Để phát triển được 15.000 HTX theo mô hình kiểu mới vào năm 2020 như kế hoạch đề ra, yêu cầu các địa phương không chạy theo số lượng mà phải bám sát vào chất lượng, hiệu quả thật sự của mô hình này. Các ngành, các cấp phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho từng xã viên về tính bền vững của mô hình HTX kiểu mới. Về cơ chế vốn, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phải nghiên cứu đề xuất Chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ kịp thời để phát triển mô hình kinh tế tập thể này.

Mô hình Hợp tác xã kiểu mới khẳng định vị thế của kinh tế tập thể Mô hình Hợp tác xã kiểu mới khẳng định vị thế của kinh tế tập thể

VTV.vn - Trong bối cảnh đất nước hội nhập, đã xuất hiện nhiều mô hình HTX hỗ trợ hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của xã viên, hộ xã viên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước