CPI tháng 11 tăng do giá thực phẩm tăng khá mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/11/2016 14:13 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Thống kê vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 đã tăng do giá thực phẩm tăng khá mạnh.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay (28/11), chỉ số giá tiêu dùng CPI của tháng 11 đã tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, góp phần kéo CPI bình quân chung 11 tháng tăng lên.

9 trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tăng giá. Nguyên nhân chính làm tăng CPI tháng 11 là do nhóm thực phẩm tăng khá mạnh với mức 0,71% so với tháng trước, do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng, đồng thời giá các mặt hàng rau củ cũng tăng mạnh do ảnh hưởng của mưa lũ làm sản lượng rau xanh trên thị trường giảm.

Tổng cục Thống kê dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 sẽ tăng cao hơn ở mức tăng của tháng này do nhu cầu tiêu dùng phục vụ dịp lễ, Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước