Cử tri nhiều tỉnh kiến nghị chưa nên tăng thuế giá trị gia tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 14:45 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Cử tri Hậu Giang, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Dương, Thái Bình kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc việc tăng thuế GTGT vì thời điểm hiện tại là không phù hợp.

Các cử tri cho rằng, gánh nặng thuế đối với mặt hàng tiêu dùng luôn chiếm tỷ trọng cao hơn trong thu nhập của người thu nhập thấp. Vì vậy, cử tri một số tỉnh trên đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý nhằm tránh thất thoát ngân sách Nhà nước, thay vì tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở thời điểm này.

Đáp lại những ý kiến trên, Bộ Tài chính khẳng định, mức thuế ở Việt Nam hiện thấp hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Bộ này cũng cho biết, tình trạng nợ công tăng cao khiến các nước kể cả các nước phát triển tiến hành cơ cấu lại thu ngân sách theo hướng tăng cường nguồn thu từ thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt.

6 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 9,53 6 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 9,53

VTV.vn -Sáng 24/7, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động khuyến công khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VI năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước