Cử tri Thụy Sĩ phản đối cải cách thuế của chính phủ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/02/2017 09:16 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra ngày 12/2, cử tri Thụy Sĩ đã cương quyết phản đối cải cách thuế của chính phủ nước này.

Tại Thụy Sĩ, những biện pháp nhằm cải cách thuế sao cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế được chính phủ đưa ra vừa phải hứng chịu một thất bại nặng nề. Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 12/2, cử tri nước này đã cương quyết từ chối những đề xuất thay đổi được cho là quá phức tạp.

Theo đề xuất mới, để tránh đánh thuế nặng hơn lên các công ty đa quốc gia, các bang của Thuỵ Sĩ sẽ công bố kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp. Phần thuế thiếu hụt sẽ được chính phủ liên bang bù đắp.

Tuy nhiên, đề xuất đã bị 59% cử tri phản đối với lý do biện pháp này sẽ gây thêm sức ép lên ngân sách nhà nước cũng như túi tiền người dân.

Như vậy, Thuỵ Sĩ sẽ không thể hoàn thành cam kết đưa ra trước đó về việc xóa bỏ những ưu đãi đặc biệt dành cho các công ty nước ngoài trước năm 2019.

Giới chức nước này lo ngại, kết quả trưng cầu dân ý sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giới đầu tư, khiến các doanh nghiệp tìm cách rời khỏi Thuỵ Sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước