Đà Nẵng: Nhiều áp lực khi khách sạn trong tình trạng cung vượt cầu

Ngọc Bích - Lê Huy (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 14:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Khi khách sạn, khu nghỉ dưỡng “mọc lên như nấm”, tình trạng cung vượt cầu đã khiến áp lực ngày càng gia tăng tại nhiều khu vực nội thị ở TP Đà Nẵng.

Cụ thể, trong năm 2016, Đà Nẵng đón hơn 5,5 triệu du khách trong nước và quốc tế, trong khi công suất hoạt động của các khách sạn chỉ đạt khoảng 50 - 55%. Do đó, các nhà đầu tư phải tìm cách tồn tại trong bối cảnh cung vượt cầu.

Số lượng cơ sở lưu trú ở thành phố Đà Nẵng đang phát triển "nóng" theo cấp số nhân nhưng ở phân khúc khách sạn tầm trung chưa có sự đầu tư tương xứng. Việc đầu tư theo phong trào, thiếu thông tin thị trường dễ dẫn đến làm ăn thua lỗ, gây áp lực lên hạ tầng, xã hội tại nhiều khu vực nội thị của thành phố Đà Nẵng. 

Do đó, các ngành chức năng thành phố cần phối hợp trong công tác cấp phép, quy hoạch, khuyến nghị nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư kinh doanh vào các dịch vụ khác trong ngành du lịch để tránh lãng phí nguồn lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước