Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vào Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 20:26 GMT+7

VTV.vn - Khoảng hơn 30 doanh nghiệp đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã trực tiếp sang Việt Nam khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại 3 tỉnh thành là Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng.

Theo các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), hiện Việt Nam đang có quá nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được thành công, quan trọng nhất là Việt Nam phải xác định được sản phẩm chủ lực và làm sâu làm tinh chứ không dàn trải. Hiện các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) quan tâm đến ngành chế biến rau củ quả, lúa gạo và ngũ cốc.

Ngoài các ký kết đã đạt được, sắp tới, Viện kinh tế nông nghiệp hữu cơ, Ngân hàng nông nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sẽ cung cấp, hỗ trợ các gói tín dụng ưu đãi vừa cho các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư ở Việt Nam, lẫn các nông dân trong nước, nhằm kích thích tăng trưởng nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam.

Thanh long Việt Nam xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) sau 7 năm tạm dừng Thanh long Việt Nam xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) sau 7 năm tạm dừng

VTV.vn - Sau 7 năm tạm dừng, Đài Loan (Trung Quốc) đã mở cửa thị trường đối với trái thanh long Việt Nam với yêu cầu phải được xử lý bằng hơi nước nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước