Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ "Hồ sơ Panama" để truy thu thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/09/2016 11:35 GMT+7

VTV.vn - Đan Mạch có thể sẽ là chính phủ đầu tiên trên thế giới bỏ tiền mua dữ liệu rò rỉ từ Hồ sơ Panama để truy thu thuế của các công dân nước mình.

Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Thuế Đan Mạch Karsten Lauritzen thông báo sáng sớm nay (8/9).

Cụ thể, Đan Mạch sẽ chi gần 9 triệu Kroner (1,4 triệu USD) để mua thông tin của 600 công dân Đan Mạch trong Hồ sơ Panama. Theo Bộ trưởng Lauritzen, Chính phủ Đan Mạch làm như thế này vì cảm thấy có trách nhiệm với tất cả những người dân đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ.

Tuy vậy, quyết định này cũng vấp phải sự phản đối của đảng đối lập trong Chính phủ vì cho rằng, việc trả tiền mua thông tin rò rỉ sẽ khuyến khích tội phạm ăn cắp thông tin cá nhân của người dân Đan Mạch để bán lại thu lời.

iMời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước