Đan Mạch sẽ hạ hàng rào thuế cao nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đan Mạch đang lên kế hoạch cắt giảm một số loại thuế, để khuyến khích người dân làm việc nhiều hơn, ngăn chặn tình trạng thiếu hụt lao động.

Quốc gia đánh thuế cao nhất thế giới - Đan Mạch đã lên kế hoạch cắt giảm một số loại thuế. Đây được cho là giải pháp để khuyến khích người dân làm việc nhiều hơn, ngăn chặn tình trạng thiếu hụt lao động, tác động xấu lên nền kinh tế.

Đáng chú ý nhất phải kể đến thuế đăng kí ô tô mới, sẽ được giảm từ mức 180% xuống còn 100%. Thông thường, một công dân Đan Mạch phải chịu thuế suất ròng cao hơn khoảng 10% so với mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới OECD. Tỷ lệ gánh nặng thuế trên GDP của Đan Mạch lên đến 47%, cũng là tỷ lệ thuế trên GDP cao nhất trong số các nước phát triển.

Từ trước đến nay, người Đan Mạch nhận được nhiều lợi ích từ thuế, như các chương trình giáo dục đại học và chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhưng mức thuế cao này cũng được cho là khiến nhiều người mất đi động lực làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Đan Mạch

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước