Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Phi

Phương Anh - Mạnh Thắng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 09:58 GMT+7

VTV.vn - Châu Phi là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng cho một số sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam như gạo, hạt tiêu, cà phê.

Năm 2008, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF và Trung tâm thương mại quốc tế ITC đã phát triển một dự án xúc tiến thương mại trong và liên vùng giữa các nước sông Mekong Pháp ngữ, trong đó có Việt Nam và các nước châu Phi nói tiếng Pháp.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và 14 nước châu Phi nói tiếng Pháp thuộc hai khối là Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA) và Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC) đã tăng từ 252,6 triệu USD năm 2007 lên hơn 1,3 tỷ USD năm 2015 (gấp hơn 5 lần).

Tiềm năng hợp tác là không thể phủ nhận. Vậy đâu là những thách thức và làm cách nào các doanh nghiệp Việt Nam có thể vượt qua những thách thức đó để thành công tại thị trường châu Phi nói chung và các nước châu Phi Pháp ngữ nói riêng?.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước