Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 06:33 GMT+7

VTV.vn - Sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, từ đầu quý II này, một số Bộ ngành đã bắt đầu có tín hiệu đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

4 tháng đầu năm, cả nước mới giải ngân vốn đầu tư công được 18% kế hoạch năm: Bộ Y tế chưa đến 2%; Bộ Giáo dục và đào tạo hơn 6%; Thành phố Hà Nội: 11,03%. Nhiều dự án bị ngưng trệ. Nguồn lực bị lãng phí.

Chính phủ liên tục đốc thúc tìm giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể là chỉ trong hơn 1 tuần, lãnh đạo Chính phủ đã họp với nhiều Bộ ngành thuộc các khối sản xuất, văn hóa xã hội để tìm nguyên nhân và đốc thúc các giải pháp tháo gỡ. Ngay sáng 24/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp tục có buổi làm việc với 3 Bộ là Y tế, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa thể thao và du lịch về tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đang rất trì trệ. Tình trạng chậm giải ngân khiến không ít các dự án chậm tiến độ, thậm chí chưa có điểm hẹn hoàn thành. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Bộ nào chậm sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hủy dự toán, cắt vốn, chuyển cho các Bộ ngành và công trình khác.

Thực tế tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ từ các Bộ ngành mà còn từ các địa phương. Từng đạt tỷ lệ tối đa 100% giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương năm 2016, tuy nhiên, qua đến năm 2017, tốc độ giải ngân vốn của TP.HCM đã bị chậm lại, chỉ đạt hơn một nửa so với tổng kế hoạch vốn ngân sách mà Trung ương bố trí. Trong năm 2017, đa số các dự án đầu tư công đều thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản như bệnh viện, giao thông… Và nút thắt chính của việc chậm giải ngân là khâu thủ tục.

Trên thực tế, theo các Bộ ngành, địa phương, việc giải ngân vốn đầu tư công thường được tập trung thực hiện vào 2 quý cuối năm. Tuy nhiên, để tránh tình trạng "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả" như vậy, ngay từ những tháng đầu năm nay, trong các buổi làm việc trực tiếp với Bộ ngành, địa phương, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy việc giải ngân. Chỉ riêng tháng 4, giải ngân đã đạt 9.1% số vốn kế hoạch giao cả năm, tức là bằng tỷ lệ của cả quý trước đó.

Dự kiến, riêng tháng 5, giải ngân sẽ bằng 50% của cả 4 tháng. Một số Bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân trong tháng đầu tiên của quý II tăng cao so với tháng 3 như: Bộ Giao thông vận tải (tăng từ 4,8% lên 19,3%); tỉnh Hà Giang (tăng từ 5% lên 36,7 %); tỉnh Ninh Bình (tăng từ 14,5% lên 37,5%). Chính phủ đã đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước