Đến cuối năm 2017, Bangladesh sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo từ Việt Nam

Đỗ Thủy - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 21:26 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (23/5), Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Lương thực Bangladesh đã ký kết một biên bản ghi nhớ về thương mại gạo giai đoạn 2017 - 2022.

Nội dung chính của bản ghi nhớ là Bangladesh sẽ nhập khẩu của Việt Nam khoảng 1 triệu tấn gạo mỗi năm, tùy vào nhu cầu. Đây là một tin vui đối với ngành lúa gạo nước t, và củng cố thêm nhận định của Hiệp hội lương thực Việt Nam rằng thị trường xuất khẩu gạo đang dần khởi sắc trở lại. Mục tiêu xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo trong năm nay sẽ không quá khó để thực hiện.

Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào đầu giờ chiều nay, Bộ trưởng Bộ Lương thực Bangladesh cho biết, do ảnh hưởng của thiên tai nên quốc gia này bị mất mùa. Vì vậy, từ nay tới cuối năm, Bangladesh sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo từ Việt Nam.

Đây là dấu mốc để thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam khởi sắc trong tháng tới, khi nước ta đang có lợi thế về giá so với Thái Lan và Ấn Độ.

Mặc dù tồn kho gạo còn khoảng 1,2 triệu tấn nhưng Hiệp hội lương thực Việt Nam khẳng định sẽ sớm giải phóng được kho khi thị trường Trung Quốc đang quay lại mua gạo của nước ta với số lượng lớn.

Mới đây, Tổng công ty lương thực miền Bắc cũng đã ký hợp đồng xuất khẩu hơn 200.000 tấn gạo sang một số thị trường như Iraq và Cuba. Hiện nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 5 - 7 USD/tấn so với đầu năm.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng công bố giá thành lúa vụ Đông Xuân tại ĐBSCL là xấp xỉ 3.700 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân đang có lãi khoảng 600 - 1.000 đồng/kg lúa tùy theo chủng loại.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước