Điểm khác nhau trong chính sách kinh tế của 2 ứng viên Tổng thống Pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/04/2017 17:02 GMT+7

VTV.vn - Ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen có hai chính sách kinh tế hoàn toàn khác biệt.

Ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen là đại diện cho 2 phiên bản hoàn toàn khác nhau đối với tương lai của nước Pháp. Một người theo chủ nghĩa hướng ngoại, ủng hộ thương mại tự do, một người khác lại hướng nội, gia tăng cách biện pháp bảo hộ. Hai ứng viên sẽ 2 tuần để cho các cử tri thấy mình là người chuẩn bị tốt nhất cho vị trí Tổng thống của Pháp.

Bà Marine Le Pen là người vận động yêu cầu rút Pháp khỏi khu vực đồng tiền chung Euro - Eurozone trong nhiều năm qua. Theo kế hoạch của bà Le Pen, Pháp có thể quay lại sử dụng đồng Franc trong khi duy trì quan hệ kinh tế tương đối chặt với khu các quốc gia còn lại.

Còn đối thủ của bà Le Pen - ông Emmanuel Macron - lại ủng hộ việc tiếp tục sử dụng đồng tiền chung Euro. Không chỉ dừng ở đó, ông Macron còn kêu gọi thành lập một quỹ ngân sách chung cho cả khu vực Eurozone.

Là cựu Bộ trưởng Kinh Tế Pháp, ông Macron hiểu được tầm quan trọng của các hiệp định thương mại tự do đối với nền kinh tế Pháp đang trì trệ. Trong suốt thời gian tranh cử, ông Macron luôn lên tiếng ủng hộ hiệp định tự do giữa EU và Canada – CETA và phản đối việc tái thiết lập kiểm soát biên giới giữa các quốc gia thuộc liên minh.

Trái ngược hoàn toàn, bà Le Pen lại muốn thiết lập những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp Pháp như quyền ưu tiên đấu thầu các dự án công. Trong số các cam kết chính sách tranh cử, bà Le Pen chủ trương áp thuế cao đối với các công ty Pháp thuê lao động nước ngoài và yêu cầu các nhà bán lẻ phải bày bán một tỷ lệ nhất định các sản phẩm sản xuất trong nước. Đặc biệt, bà Le Pen nhấn mạnh, nếu bà đắc cử, nước Pháp sẽ không chào đón các hiệp định tự do thương mại.

Một trong những chính sách kinh tế đáng chú ý khác của bà Le Pen chính là lời hứa cắt giảm thuế thu nhập đối với những tầng lớp lao động nghèo nhất, đơn giản hóa luật thuế và đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn trốn thuế. Ngoài ra, bà Le Pen cũng đề xuất kế hoạch hạ độ tuổi nghỉ hưu chính thức xuống còn 60 tuổi và khuyến khích các công ty thuê nhân công nhiều hơn, bằng cách cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp.

Gần giống với bà Le Pen, ông Macron đã hứa sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 33% xuống còn 25%. Ông cũng muốn cắt giảm thuế nhà ở cho phần lớn người Pháp và cải cách thuế tài sản. Ông cam kết cắt giảm chi tiêu công 60 tỷ Euro một năm. Và rằng ông sẽ cắt giảm 120.000 nhân viên chính phủ bằng cách không tuyển bổ sung các vị trí khi người lao động nghỉ hưu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước