DN tăng cường liên kết với người nuôi cá tra

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/04/2017 19:10 GMT+7

VTV.vn - Để chủ động được nguồn cá tra nguyên liệu, các doanh nghiệp phải hướng đến một giải pháp bền vững, đó là liên kết với nông dân.

Vào thời điểm này ở ĐBSCL, nguồn cá tra nguyên liệu rất khan hiếm đẩy giá của mặt hàng này tăng kỷ lục. Tình trạng mất cân đối cung - cầu đối với mặt hàng cá tra đã khiến nhiều nhà máy thủy sản trong vùng phải giảm công suất chế biến, hay giảm cả đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, đây chỉ là cách ứng phó tạm thời, còn về lâu dài các doanh nghiệp phải hướng đến một giải pháp bền vững hơn, đó là liên kết với nông dân để chủ động được nguồn nguyên liệu.

3 triệu đồng là mức tiền thưởng mà ông Lê Ngọc Phát (xã Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp) được doanh nghiệp trao tặng tại Hội nghị phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu thủy sản, vì đóng góp tích cực trong việc liên kết sản xuất. Không chỉ vậy, ông Phát và nhiều bà con khác còn được đối tác trợ giá đến 200 đồng/kg cá tra.

"Giá cao thì công ty họ nâng giá mua lên cho mình chút, còn giá giảm họ vẫn giữ cho mình có lãi" - ông Lê Ngọc Phát cho biết.

Chính sách ưu đãi nói trên nằm trong chuỗi liên kết giữa nông dân với Tập đoàn Sao Mai. Đại diện đơn vị này, ông Lê Thanh Thuấn cho biết, chia sẻ lợi nhuận với nông dân để cùng nhau phát triển là cách làm tốt nhất có thể xây dựng thành công chuỗi liên kết này.

Từ con số 0 vào năm 2007, đến nay chuỗi liên kết này đã thu hút hơn 70 hộ tham gia, cung cấp gần 50.000 tấn cá tra nguyên liệu chất lượng cao, đáp ứng 3/4 nhu cầu của doanh nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, hiệu quả của mô hình liên kết này còn được khẳng định khi chất lượng sản phẩm cá tra ngày càng được nâng cao nhờ sự giám sát chặt chẽ của Tập đoàn Sao Mai ngay trong khâu sản xuất thay vì nông dân tự nuôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước