Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng lại vướng

VTV Digital-Thứ tư, ngày 07/07/2021 15:31 GMT+7

VTV.vn - Kỳ vọng Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được Hà Nội phê duyệt vào tháng 6/2021 đến nay đã bị chậm trễ do vướng vấn đề thoát lũ, đê điều.

Sau hàng chục năm chờ đợi, Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được kỳ vọng sẽ phê duyệt trong tháng 6 vừa qua. Phạm vị tác động của đồ án này với Thủ đô là rất lớn khi bao phủ diện tích khoảng 11.000 ha, kéo dài khoảng 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở thuộc địa bàn 13 quận, huyện của Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch này đã bị chậm trễ do vướng mắc ở vấn đề thoát lũ, đê điều.

UBND thành phố cho biết, đồ án quy hoạch phân khu đã được lập, thẩm định theo đúng quy trình, quy định. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, tích hợp vào "Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cách đây vài tháng, khi có thông tin quy hoạch phân khu sông Hồng sẽ công bố vào tháng 6, giá đất tại nhiều khu vực xung quanh đã bị đẩy lên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, quy hoạch vẫn chưa được công bố.

Để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, TP Hà Nội đã kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét, có ý kiến thống nhất quan điểm về quy hoạch xây dựng đối với định hướng đồ án quy hoạch.

"Đồ án lần này theo tôi đánh giá là có giá trị sâu, cụ thể và khả thi hơn những đồ án trước. Thành phần chủ đạo của đồ án là tạo thành một dòng sông Hồng nhưng xanh giữa lòng thành phố…", kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị - Chủ tịch HTT Group cho biết.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng lại vướng - Ảnh 1.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã bị chậm trễ do vướng mắc ở vấn đề thoát lũ, đê điều. (Ảnh: Báo Nhân dân).

TP Hà Nội đã kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét, có ý kiến thống nhất quan điểm về quy hoạch xây dựng đối với định hướng đồ án quy hoạch phân khu trên nguyên tắc: Không nâng cao các tuyến đê bối hiện có, không xây dựng đê bối mới; không thu hẹp không gian thoát lũ, không đề xuất giải pháp đê mới trong đê cũ… mà nghiên cứu hệ thống cốt nền dọc bờ sông phù hợp, không gây cản lũ.

Ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam: "Hiện nay vấn đề khó khăn nhất chưa thống nhất được chính là Bộ quản lý về vấn đề phân lũ và hệ thống đê với UBND TP Hà Nội. Hai cơ quan phải ngồi với nhau để làm rõ việc đường phân lũ hiện nay như thế nào".

Hiện TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ NN-PTNT cho ý kiến về đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ, đê điều về quản lý sử dụng bãi sông và các khu vực dân cư để xác định rõ được tồn tại bảo vệ hay cần di dời, làm căn cứ để lựa chọn giải pháp quy hoạch.

Làm thế nào để quy hoạch sông Hồng tối ưu được các lợi thế? Làm thế nào để quy hoạch sông Hồng tối ưu được các lợi thế? Hà Nội: Không để trục lợi đất đai khi quy hoạch sông Hồng Hà Nội: Không để trục lợi đất đai khi quy hoạch sông Hồng Sốt đất ven sông Hồng: 'Cò' thổi giá, nguy cơ sóng ảo nhấn chìm nhà đầu tư Sốt đất ven sông Hồng: "Cò" thổi giá, nguy cơ sóng ảo nhấn chìm nhà đầu tư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước