Doanh nghiệp bắt đầu được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/09/2015 09:09 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 5/10, doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tức là doanh nghiệp sẽ được tự khai trên “hóa đơn thương mại” của chính mình.

Đây là nội dung thông tư do Bộ Công Thương vừa ban hành, quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Để được tự chứng nhận, doanh nghiệp phải đáp ứng một số tiêu chí như doanh nghiệp là nhà sản xuất đồng thời là phía xuất khẩu hàng hóa, không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất tính từ thời điểm đăng ký, đồng thời, việc tự chứng nhận này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hành chính và thời gian chờ đợi thủ tục cấp phép - so với trước đây.

Trước mắt, các doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được áp dụng xuất khẩu hàng hóa sang 4 nước ASEAN là Lào, Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước