Doanh nghiệp hồ hởi sản xuất ngày đầu năm mới

VTV Digital-Thứ năm, ngày 15/02/2024 15:24 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong ngày đi làm đầu năm mới, người lao động tại nhiều ngành nghề, lĩnh vực đều hào hứng tham gia sản xuất với ước mong năm mới về việc làm và mức thu nhập năm nay.

Năm 2023 được đánh giá là một năm nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế nước nhà. Trước làn sóng cắt giảm nhân sự, thu hẹp sản xuất, các doanh nghiệp đều nỗ lực, chủ động đưa ra nhiều giải pháp hạn chế cắt giảm ồ ạt. Bước sang năm 2024, dù được dự đoán là vẫn còn khó khăn, các chuyên gia kinh tế vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội phát triển của nền kinh tế trong năm nay.

Tại xưởng may mẫu các sản phẩm từ da, để đáp ứng kịp thời kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, ngay ngày đi làm đầu năm mới, 100% công nhân đã quay trở lại làm việc, bắt tay sản xuất những mặt hàng chủ lực, mới nhất trong năm nay. Không khí hồ hởi sản xuất có thể cảm nhận rõ rệt tại đây, khi năm 2023, doanh nghiệp đạt 90% kế hoạch sản xuất. Dù được đánh giá là năm khó khăn, công việc của người lao động vẫn được đảm bảo, với mức thu nhập, lương thưởng vẫn được duy trì như những năm trước.

Doanh nghiệp ra mắt mẫu mã mới, những công nhân làm nhiều năm tại xưởng như chị Quản Thị Vân Anh - Công nhân ngành da, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giovanni cảm thấy phấn khởi khi được tham gia đào tạo, nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu sản phẩm mới.

"Tôi muốn tích luỹ được thêm nhiều tiền, nhiều kinh nghiệm cho mình và làm nhiều mẫu mã mới để mình có việc làm", chị Vân Anh chia sẻ.

"Chúng tôi cũng kỳ vọng năm nay có nhiều công việc để anh chị em làm, có lương thưởng cao hơn năm ngoái" - Anh Lê Thành Trung, Trưởng nhóm may mẫu da, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giovanni cho biết.

Doanh nghiệp hồ hởi sản xuất ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Tất cả đều kỳ vọng về một năm kinh tế tiếp tục phát triển

Kỳ vọng một năm khởi sắc hơn cũng là ước mong của người lao động tại một cảng cá tỉnh Nam Định. Do sản lượng năm 2023 sụt giảm, doanh nghiệp này đã lên phương án mở rộng cảng trong năm nay, đồng thời gia tăng sản lượng sản phẩm chế biến. Những chuyến biển đầu năm với mẻ cá lớn cũng đem thêm nhiều hy vọng.

Anh Nguyễn Văn Nam, Nhân viên Công ty hải sản Thành Vui cho biết, những con cá về đầu năm nay rất tươi và đây cũng là khởi sắc để những chuyến biển trong cả năm nay tốt đẹp

Ông Đỗ Văn Thành, Giám đốc Công ty hải sản Thành Vui chia sẻ thêm: "Năm 2024 muốn mở tàu vùng khơi vào cập cảng, lượng hàng nhiều lên. Sang năm mới làm một khu chế biến riêng, để chế biến tất cả hải sản, tôm, cua, cá, chả… thu nhập thêm cho công ty nhiều hơn, cố gắng giữ được lương cho anh em".

Mạnh dạn phát triển sản phẩm mới, mở rộng quy mô với sự thay đổi linh hoạt từ sản xuất đến kinh doanh, các doanh nghiệp quy mô hàng trăm thậm chí hàng nghìn công nhân - thể hiện sự nỗ lực ngay từ đầu năm để đảm bảo quyền lợi, thu nhập của người lao động trong năm 2024.

"Chúng tôi cũng quyết tâm tăng trưởng kênh xuất khẩu chủ yếu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar và Mỹ. Chúng tôi dự định đây sẽ là kênh bứt phá trong năm 2024" - ông Trương Văn Huyên, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki chia sẻ.

Ông Nguyễn Trọng Phi, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Giovanni cũng tiết lộ: "Quý 1 năm nay tập trung vào chiến lược phát triển bền vững cho những năm tiếp theo, đặc biệt, đổi mới, sáng tạo, áp dụng các công nghệ vào sản xuất, quản trị sản xuất, quản trị năng suất, cũng như quản trị trải nghiệm khách hàng".

Nhịp sản xuất sôi động mang đến những kỳ vọng về một năm kinh tế tiếp tục phát triển. Với người lao động, mong ước sự ổn định về công việc cũng phần nào rõ rệt hơn từ những lời chúc đầu năm, những kế hoạch phát triển được chia sẻ từ lãnh đạo đơn vị rồi nhanh chóng, họ trở lại vị trí sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước