Doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nông sản ế thừa

Hải Duyên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 06:24 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp sẽ thống nhất với người dân một mức giá phù hợp, đảm bảo thuận lợi tốt nhất về mặt trung chuyển và tiêu thụ.

Trước tình hình nông sản ế thừa và phải đổ bỏ sau Tết Nguyên đán ở nhiều địa phương, cơ quan chức năng đã kêu gọi 8 doanh nghiệp đại diện các hệ thống bán lẻ vào cuộc bàn một số giải pháp giải quyết lượng củ cải tồn đọng, gỡ khó cho bà con nông dân, trước hết là ở Mê Linh, Hà Nội

Các doanh nghiệp sẽ thống nhất với người dân một mức giá phù hợp, đảm bảo thuận lợi tốt nhất về mặt trung chuyển và tiêu thụ. Tại xã Đông Cao, huyện Mê Linh có 200 ha trồng rau màu các loại, trong đó có 80ha trồng củ cải gối vụ. Thời điểm hiện tại, còn lại 70% diện tích chưa thu hoạch do giá xuống thấp. 

Sở Công Thương Hà Nội cũng liên hệ với nhà máy bánh mứt kẹo Hà Nội và bánh mứt kẹo Tràng An để hai cơ sở này hỗ trợ người dân sấy khô củ cải mà không lấy công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước