Doanh nghiệp Nhật Bản chần chừ giảm giờ làm thêm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/03/2017 10:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Japan Bullet)

VTV.vn - Một cuộc khảo sát mới đây của hãng tin Kyodo cho thấy, các biện pháp nhằm giảm giờ làm thêm của người lao động tại các DN lớn ở Nhật Bản vẫn diễn ra khá chậm chạp.

Hầu hết các công ty tham gia khảo sát hiện vẫn duy trì các thoả thuận, cho phép nhân viên làm việc vượt quá giới hạn thời gian quy định từ 80 - 135 giờ/tháng - ngưỡng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động.

Các công ty này lo ngại sự thay đổi về số giờ làm việc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

Tình trạng nhân viên tại các doanh nghiệp phải làm việc đến kiệt sức từ lâu đã là một vấn đề gây bức xúc trong xã hội Nhật Bản, đặc biệt là sau vụ việc một nhân viên thuộc Tập đoàn quảng cáo Dentsu tự tử hồi cuối năm 2015 do làm việc quá sức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước