Nhật Bản ngăn chặn làm việc quá sức

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 15:43 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: BBC

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng làm việc quá sức của các nhân viên tại các công ty.

Tuyên bố trên được đưa ra tại một cuộc họp gần đây, có sự tham gia của người mẹ 1 nhân viên nữ đã tự tử do phải làm việc quá sức.

Thủ tướng Abe cho biết, ông muốn loại bỏ áp lực công việc nhiều nhất có thể nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự có thể xảy ra.

Ông cũng cho biết, sẽ thúc đẩy các biện pháp như tăng số lượng các nhà trẻ để giúp những bậc cha mẹ bận đi làm có thể chăm sóc con cái thuận lợi hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước