Doanh nghiệp tôm hướng về thị trường nội địa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 09:18 GMT+7

VTV.vn - Nếu như trước đây thị trường nội địa gần như bị bỏ quên, hiện nhiều doanh nghiệp thủy sản đã quan tâm khai thác kênh tiêu thụ này và bước đầu phát huy hiệu quả.

Tại thị trường Australia, Việt Nam có một mặt hàng đang vào giai đoạn đàm phán nước rút, đó là con tôm Việt Nam. Trước hàng rào thuế chống bán phá giá mà Hoa Kỳ, nước nhập khẩu tôm Việt Nam nhiều nhất vừa đưa ra với mức cao hơn 4 lần, các doanh nghiệp tôm Việt Nam đã chủ động đi tìm kiếm và mở rộng thị trường mới.

Từ con số 0 ban đầu, hiện mỗi năm một công ty thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng đã cung ứng cho thị trường trong nước khoảng 150 tấn sản phẩm tinh chế từ tôm với mức doanh thu khoảng 2 triệu USD. Đây là con số không nhỏ cho thấy tiềm năng lớn của thị trường nội địa.

Việc đánh thức thị trường nội địa bằng những sản phẩm chất lượng cao cho thấy bước tiến bộ của các doanh nghiệp tôm Việt Nam. Về lâu dài đó là hướng đi bền vững cho con tôm nước ta khi chất lượng sản phẩm được nâng cao và thị trường tiêu thụ luôn rộng mở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước