Doanh nghiệp Việt vẫn xa lạ với phòng vệ thương mại

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/10/2015 17:18 GMT+7

Sản phẩm tôn thép là đối tượng bị kiện chống bán phá giá liên tiếp trong thời gian gần đây.

VTV.vn - Từ đầu năm 2015, các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ 4 lần sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong giao thương quốc tế.

Trong khi đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đã là đối tượng của 94 vụ kiện phòng vệ thương mại ở nước ngoài, gấp hơn 20 lần so với số vụ kiện trong nước.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khoảng một nửa số doanh nghiệp Việt được khảo sát vẫn thiếu thông tin về việc hàng hóa nước ngoài được nhập ồ ạt vào Việt Nam hay đang có sự cạnh tranh không lành mạnh về giá.

Phòng vệ thương mại - Nhiều DN còn mơ hồ Phòng vệ thương mại - Nhiều DN còn mơ hồ

VTV.vn - Dù Việt Nam đã kháng kiện thành công một số vụ việc phòng vệ thương mại trong năm 2014, tuy nhiên, vẫn còn nhiều DN chưa nhận thức và hiểu biết đầy đủ về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước