Dốc hàng tỷ đồng vào “sân tài chính ma” để rồi mất trắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/04/2016 09:53 GMT+7

VTV.vn - Vì ham lợi nhuận với lãi suất gấp hàng chục lần lãi suất ngân hàng, nhiều nhà đầu tư đã dốc hầu bao, cầm cố nhà cửa để nộp tiền vào các “sân tài chính ma”.

Sử dụng chiêu thức huy động vốn với lãi suất cao gấp hàng chục lần lãi suất ngân hàng, nhiều “sân tài chính ma” như: AMT Việt Nam, BXP, GSM, Trest Global Green... đã thu hút cả trăm nhà đầu tư lao vào gửi tiền. Tuy nhiên, sau khi ôm được hàng triệu USD của hàng ngàn người tham gia, những công ty này đều biến mất rất nhanh. Vậy, những nhà tham gia này, họ là ai? Họ đã nghĩ gì mà bỏ hàng núi tiền vào những dự án được quảng cáo hấp dẫn một cách bất thường này?

Thêm nhiều nhà đầu tư mất tiền vào sân tài chính ảo Thêm nhiều nhà đầu tư mất tiền vào "sân tài chính ảo"

VTV.vn - Kêu gọi góp vốn sau 3 tháng, tiền "đẻ" ra gấp đôi, trong 1 năm lãi suất gấp 50 lần lãi suất gửi tiền của ngân hàng, công ty BXP đã hút cả trăm nhà đầu tư lao vào gửi tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước