Đồng Nai thu hẹp chăn nuôi do thua lỗ

Lê Phượng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Đồng Nai, nơi chăn nuôi lợn lớn nhất cả nước, tình trạng treo chuồng, bán chuồng, giảm đàn để tránh lỗ đang là giải pháp cấp bách.

Những ngày này, anh Nguyễn Quang Thụy (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đứng ngồi không yên vì đàn heo của mình. Thời điểm trước Tết Nguyên Đán, anh bị lỗ 500 triệu do giá heo hơi đột ngột giảm xuống còn 27.000 đồng/kg khiến mỗi con heo bán ra anh lỗ vốn 1.000.000 đồng. Hiện tại, mỗi tháng anh Thụy phải bỏ ra 100 triệu chi phí cho 1.000 heo còn lại trong trang trại nên anh đã chủ động giảm đàn nái tới 15% để giảm dần đàn heo thịt, tránh thua lỗ và chờ giá heo tăng trở lại.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, sau Tết, nhiều hộ sau khi giải phóng hết số lượng heo tồn đã chủ động treo chuồng chưa dám tái đàn. Đặc biệt, nhiều hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ trên địa bàn do không còn vốn duy trì chăn nuôi đã bán chuồng trại.

Mặc dù lượng heo tồn tại các trang trại còn khá nhiều, tuy nhiên số lượng heo có trọng lượng lớn chuẩn bị xuất bán hầu như không còn. Nguyên nhân do người nuôi đang tập trung siết chặt hơn quy trình chăn nuôi tiết kiệm chi phí, điều chỉnh trọng lượng heo chờ giá cao, hạn chế thấp nhất thua lỗ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước