Du lịch Hà Nội thu hơn 1.000 tỷ đồng trong Tết Nguyên đán

Thùy An-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 15:05 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2017, tổng thu từ khách du lịch đã đạt 1.165 tỷ đồng.

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 367.750 lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lượng khách du lịch quốc tế đạt 97.750 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Tây Ban Nha, Đan Mạch... Khách du lịch nội địa đạt 270.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ.

Với các mức tăng trưởng trên, theo thống kê trong 7 ngày Tết Nguyên đán, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Du lịch Hà Nội thu hơn 1.000 tỷ đồng trong Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Một trong những địa điểm hút khách du lịch nhất của Hà Nội trong Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, các điểm du lịch như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, bảo tàng Dân tộc học, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, di tích Hỏa Lò ... là những nơi hút khách tham quan nhất. Tiêu biểu như Văn Miếu Quốc Tử Giám, từ ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán, lượng khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt này ước đạt 53.000 người.

Con số ấn tượng trên là sự tiếp nối cho sự thành công của du lịch Hà Nội trong năm 2016 vừa qua. Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội công bố cho biết Thủ đô đã đón gần 22 triệu khách du lịch trong năm 2016 (với gần 4,02 triệu lượt khách quốc tế và 17,8 triệu lượt khách trong nước).

Hàng loạt các sự kiện lớn được tổ chức là một trong những nhân tố quan trọng giúp du lịch Hà Nội có bước phát triển mạnh trong năm 2016. Tiêu biểu trong đó là: Chương trình ký ức Hà Nội; Chương trình Du Xuân Hữu nghị; Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội - Việt Nam; Festival Áo dài Hà Nội; Hội chợ VITM Hà Nội… Và đặc biệt là việc thực hiện thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã thu hút một lớn du khách du lịch trong cũng như ngoài nước.

Ngoài ra, các chương trình quảng bá hình ảnh Thủ đô cũng như sự hợp tác, liên kết phát triển du lịch với 25 tỉnh, thành phố cùng với 21 quận, huyện, thị xã, các ngành, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp có liên quan đã giúp du lịch Hà Nội có bước chuyển mình đáng kể trong năm 2016.

Du lịch Hà Nội thu hơn 1.000 tỷ đồng trong Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Đà Nẵng cũng thu hút một lượng lớn khách du lịch trong Tết Nguyên đán vừa qua

Ngoài Hà Nội, nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đã "bội thu" khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Như tại Thừa Thiên-Huế đón hơn 92.000 lượt khách, Đà Nẵng đạt 260.523 lượt khách…

Năm 2017 được kỳ vọng, ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục phá vỡ những kỷ lục do chính mình tạo ra. Trước đó trong năm vừa qua, du lịch đã đón hơn 10 triệu khách quốc tế, con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước