Giao thông được cải thiện đáng kể trong Tết Nguyên đán 2017

Thùy An-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 16:00 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, tình trạng ùn tắc trong những ngày Tết Đinh Dậu 2017 đã giảm so với các năm trước, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ hay TP.HCM, trong các ngày Tết Nguyên đán 2017, về cơ bản không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài mà chỉ xảy ra tình trạng ùn ứ tại một số tuyến phố qua đoạn có các đền, chùa do người dân đi lễ đầu năm.

Sinh viên và nhiều người lao động về quê ăn Tết khiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm so với các ngày thường. Tuy nhiên, tình trạng đi xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến.

Giao thông được cải thiện đáng kể trong Tết Nguyên đán 2017 - Ảnh 1.

Căng thẳng giao thông trong những ngày trước Tết tại Hà Nội

Trái ngược với những ngày trong Tết, tình trạng giao thông rất căng thẳng những ngày trước Tết, trong đó cao điểm là hai ngày 28 và 29 Tết. Tại Hà Nội, các tuyến đường trục chính ra vào thành phố như đường Nguyễn Trãi, đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, Lê Văn Lương, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng, Huỳnh Thúc Kháng, Bưởi… mật độ phương tiện rất đông nên xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại các tuyến đường xung quanh khu vực các bến xe.

Tương tự như các tuyến ra vào Thủ đô Hà Nội, tại TP.HCM các tuyến giao thông kết nối với các tỉnh miền Tây, tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Miền Bắc như quốc lộ 1, 51, 22, 13, 14 xảy ra ùn tắc cục bộ.

Sau Tết, khi nhiều người đổ về các thành phố lớn, tình trạng ùn tắc lại tái diễn ở nhiều cửa ngõ các thành phố lớn. Chiều ngày 31/01/2016 tuyến cao tốc Ninh Bình-Cầu Giẽ-Pháp Vân và đường trên cao từ đầu cao tốc Pháp Vân đến đường Phạm Hùng bị ùn tắc kéo dài do xảy ra 1 vụ va trạm giao thông và mật độ phương tiện rất cao.

Tổng cục Đường bộ ngay sau đó đã chỉ đạo mở trạm không thu phí; sau đó đơn vị khai thác đã tăng cường nhân viên bán, thu vé, chuẩn bị sẵn tiền lẻ để thanh toán… giúp giải tỏa thông đường.

7 ngày Tết 368 vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo tổng hợp từ Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu (từ 26/1 – 1/2/2017), toàn quốc xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông, trung bình 52,6 vụ/ngày, làm chết 203 người, làm bị thương 417 người.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 4 vụ, xảy ra tại Quảng Ninh, Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai; làm chết 10 người, làm bị thương 34 người. Con số này so với Tết năm 2016 tăng 2 vụ, tăng 4 người chết, tăng 30 người bị thương.

Giao thông được cải thiện đáng kể trong Tết Nguyên đán 2017 - Ảnh 2.

Đã có 203 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (Ảnh: Dân Trí)

Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là vụ tai nạn do lật xe ô tô gần chùa Ba Vàng - Quảng Ninh vào 8 giờ sáng ngày mùng 3 Tết. Trong số 29 người trên xe có 2 người chết, 27 người bị thương được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí. Đến ngày mùng 6 Tết, 4 bệnh nhân đã xuất viện, 22 bệnh nhân đang điều trị ổn định tại bệnh viện.

Cũng trong 7 ngày Tết, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý 17.636 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước 6 tỷ 877 triệu đồng, tạm giữ 184 xe ô tô, 3.781 xe mô tô, tước 783 GPLX so với cùng kỳ tăng 2.910 trường hợp, tăng 721 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước