Dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ: 7 nội dung hỗ trợ không chồng lấn với 7 luật chuyên ngành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/04/2017 11:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông đã khẳng định điều này trước ý kiến thắc mắc liên quan dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ sắp được trình Quốc hội.

Ngày 17/4 sẽ bắt đầu phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài trong 6 ngày trong đó, một nội dung sẽ được nhắc tới và hiện đang được dư luận quan tâm là dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ. Tuy nhiên, dự thảo vẫn có nhiều ý kiến trái chiều.

Để làm rõ hơn về nội dung dự thảo này, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm chắp bút cho dự thảo này sẽ có những chia sẻ cụ thể hơn.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết, bản dự thảo là kết quả làm việc và lấy ý kiến đóng góp của các hiệp hội, cơ quan liên quan, các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong khoảng thời gian 2 năm. Hiện có nhiều ý kiến trái chiều về dự thảo mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra. Tuy nhiên, ông Đặng Huy Đông khẳng định 7 nội dung hỗ trợ này không chồng lấn với 7 luật chuyên ngành.

Trong dự thảo nhắc nhiều tới vai trò của Hiệp hội DN vừa và nhỏ như tập hợp, liên kết, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nhiều DN hiện không tham gia hiệp hội này vì họ vốn đã tham gia hiệp hội DN tỉnh/thành phố hay hiệp hội DN ngành thì việc đề cao vai trò của chỉ một hiệp hội như vậy liệu có dẫn tới cơ chế xin cho trong hỗ trợ DN vừa và nhỏ.

Trước thắc mắc này, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho biết không có cơ sở nào thể hiện cơ chế xin cho vì mỗi hiệp hội có tôn chỉ, mục đích riêng và có nhóm cộng đồng quan tâm riêng. Quan điểm một hiệp hội bao phủ các hiệp hội khác đã bị phủ nhận trong các buổi thảo luận trước. Còn việc có một Hiệp hội DN nhỏ và vừa hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế và rất phổ biến trên thế giới.

Có thể nói, dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, theo đúng tinh thần của một Chính phủ kiến tạo. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở mặt chủ trương, để chính sách thực sự đi vào đời sống của doanh nghiệp vẫn cần hơn hết những hỗ trợ cụ thể và thực tiễn trong thời gian tới, qua đó đánh giá được hiệu quả thực sự của chính sách.

Quý độc giả có thể theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông qua video sau đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước