Dự thảo ngân sách 2018 của Mỹ tăng mạnh cho quốc phòng

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 08:43 GMT+7

Bản kế hoạch ngân sách mới công bố có tiêu đề "Nước Mỹ số 1 - Bản kế hoạch ngân sách nhằm đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại". Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump cho năm tài khóa 2018, ngân sách cho quốc phòng tăng đột biến trong khi các lĩnh vực dân sự bị cắt giảm mạnh và toàn diện.

Bản kế hoạch mới được công bố mang tiêu đề "Nước Mỹ số 1 - Bản kế hoạch ngân sách nhằm đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại" đã gây ra tranh cãi ngay trong nội bộ nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đề xuất tăng 54 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng, tương đương với mức tăng 10% so với năm 2017. Tuy nhiên, để dành thêm tiền chi tiêu cho quốc phòng, Tổng thống Trump đề xuất cắt giảm mạnh ngân sách ở hầu hết các lĩnh vực khác.

Thậm chí, một số cơ quan bị cắt toàn bộ ngân sách. Nhiều bộ ngành quan trọng cũng bị đề xuất cắt giảm mạnh ngân sách hoạt động trong năm tài khóa 2018 như Cơ quan bảo vệ môi trường, Bộ Ngoại giao bị cắt giảm gần 1/3 ngân sách so với năm 2017. Bộ Y tế, Nông nghiệp, Lao động bị cắt giảm từ khoảng 16-20%.

Ông Mick Mulvaney - Gám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách lý giải: "Việc cắt giảm đến từ cách nhìn chính phủ dưới góc độ kinh doanh của Tổng thống Trump. Nếu bạn là một giám đốc điều hành nhìn vào một bảng tính sẽ phải tự hỏi tại sao phải bỏ ra 7 đồng trong khi vẫn có thể tiết kiệm tiền làm công việc đó chỉ với 3 đồng, câu trả lời là cần cắt giảm".

Nhìn chung, tất cả các cơ quan Chính phủ đều ít nhiều bị cắt giảm ngân sách, trừ các bộ Quốc phòng, An ninh nội địa và Cựu chiến binh.

Kế hoạch phân bổ ngân sách do Tổng thống Trump đề xuất ngay lập tức đã gặp phải sự phản ứng trái chiều trong Quốc hội. Phe Dân chủ đối lập phản đối kịch liệt. Tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn từ các nghị sỹ cùng Đảng Cộng hòa với ông Trump, tuy không phải đã nhất trí toàn bộ với kế hoạch này.

Ông Paul Ryan - Nghị sỹ Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết: "Tôi được khuyến khích bởi ý niệm rằng chúng ta sẽ bắt đầy xây dựng lại quân đội, lĩnh vực mà tất cả chúng ta đều đang rất lo lắng".

Trong khi đó, bà Nancy Pelosi - Nghị sỹ Dân chủ, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ cho rằng kế hoạch ngân sách này là sự phá hoại chính phủ liên bang.

Kế hoạch phân bổ ngân sách cho năm 2018 của Tổng thống Trump phải được Quốc hội thông qua mới có hiệu lực thực hiện. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, kế hoạch này sẽ bắt đầu được triển khai từ 1/10/2017, thời điểm bắt đầu năm tài khóa 2018 của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về thông qua hay không thông qua hoặc sửa đổi kế hoạch ngân sách mà Tổng thống Trump đưa ra như thế nào chắc chắn sẽ là một trận chiến căng thẳng tại Quốc hội Mỹ trong những tháng tới.

Tổng thống Mỹ đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng Tổng thống Mỹ đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng Tổng thống Mỹ Donald Trump họp nội các phiên đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump họp nội các phiên đầu tiên Mỹ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN Mỹ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước