Dự trữ ngoại hối Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 15:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã bất ngờ bật tăng trong tháng 2 vừa qua, vượt mức 3.000 tỷ USD.

Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC), đây là lần đầu tiên kho dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới tăng trong 8 tháng qua.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã nhảy vọt 6,92 tỷ USD trong tháng 2, hoàn toàn trái ngược với dự báo giảm trước đó do các chuyên gia kinh tế của Reuters đưa ra.

Theo CNBC, nguyên nhân cản đà tháo chạy của dòng vốn khỏi Trung Quốc chính là các biện pháp tăng cường quản lý của Bắc Kinh và sự suy yếu của đồng USD trong vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, đà tăng này sẽ bị chững lại đứng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất ngay trong tuần tới. Điều mà giới chuyên gia nhận định sẽ làm gia tăng nguy cơ đồng Nhân dân tệ mất giá trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước