Dự trữ ngoại hối Trung Quốc tuột mốc 3.000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/02/2017 15:41 GMT+7

VTV.vn - Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm dưới ngưỡng 3.000 tỷ USD trong tháng đầu năm, xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm.

Theo Bloomberg dẫn số liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBoC, chỉ trong tháng 1, dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm 12,3 tỷ USD, còn 2,998 nghìn tỷ USD.

Trước đó, năm 2016, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc cũng đã "bốc hơi" 320 tỷ USD, còn năm trước đó đã giảm 513 tỷ USD, mức giảm mạnh chưa từng có trong lịch sử.

Việc dự trữ ngoại hối liên tục sụt giảm có thể buộc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát dòng vốn chảy khỏi nước này và tăng cường giám sát việc các công ty chuyển tiền ra nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước