Đức cần thêm 3,7 tỷ USD để tiếp nhận người nhập cư

Nguyễn Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/09/2015 09:53 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Lao động Đức Andrea Nahles cho biết, nền kinh tế hàng đầu châu Âu này vẫn có đủ khả năng tiếp nhận thêm người nhập cư.

Tuy nhiên, chính phủ nước này sẽ phải chi thêm 3,7 tỷ USD trong năm tới để có thể tiếp nhận người nhập cư. Khoản tiền này sẽ dùng để chi trả cho các khóa học ngôn ngữ, phúc lợi xã hội và hỗ trợ người nhập cư trên thị trường lao động.

Số tiền này dự kiến sẽ tăng lên 7,9 tỷ USD vào năm 2019.

800.000 người nhập cư vào Đức trong năm nay 800.000 người nhập cư vào Đức trong năm nay

VTV.vn - Những người nhập cư đêm 31/8 đã đến Munich, Đức, sau hành trình dài đầy khó khăn vượt qua biên giới nhiều nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước