Nghệ An: Nhiều biện pháp ngăn chặn sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản

VTV8-Thứ tư, ngày 10/05/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn tình trạng sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản trên biển.

Hiện nay, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có gần 800 tàu thuyền các loại ra vào 2 cửa lạch là Cửa Lò và Cửa Hội, năm 2016 có 36 phương tiện bị nghi là có sử dụng thuốc nổ để khai thác, đánh bắt trên biển.

Thông thường, thời điểm tháng 3, 4 và tháng 10 là những tháng cao điểm của việc sử dụng chất nổ. Vì vậy, chính quyền thị xã và các phường sẽ có biện pháp quản lý chặt chẽ các phương tiện có biểu hiện sử dụng chất nổ.

Các trạm kiểm soát biên phòng cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền ra vào lạch. Đối với các tàu thuyền không có đăng ký sẽ không được phép ra khơi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước