ECB họp bàn về tình hình Hy Lạp và Brexit

Việt Linh - Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 21:58 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc họp này, Chủ tịch ECB Mario Draghi đã bày tỏ quan điểm hy vọng Anh chọn ở lại EU vì lợi ích của cả hai bên.

Sau quyết định giữ nguyên mức lãi suất kỷ lục đối với đồng Euro, cuộc họp mới đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng đã đưa ra thảo luận 2 vấn đề khá nổi bật hiện nay: tình hình cứu trợ đối với Hy Lạp và cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại Anh về việc ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Trong đó, ECB đã từ chối đề nghị của Hy Lạp về việc để nước này tham gia các chương trình tín dụng giá rẻ. ECB nhấn mạnh, hiện xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp vẫn rất thấp và ngân hàng này sẽ chờ phía Hy Lạp thực hiện đúng những cam kết cải cách với các chủ nợ quốc tế trước khi ra quyết định.

Cũng trong cuộc họp, Chủ tịch ECB Mario Draghi đã bày tỏ quan điểm hy vọng Anh chọn ở lại EU vì lợi ích của cả hai bên. Tuy nhiên ông cũng cho biết, ECB đang chuẩn bị các kế hoạch sẵn sàng cho trường hợp Anh rời EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước