ECB kéo dài chương trình mua trái phiếu

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 11:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - ECB sẽ kéo dài chương trình mua trái phiếu đến hết năm 2017.

Ngày 8/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố sẽ kéo dài chương trình mua trái phiếu đến hết năm 2017, tuy nhiên sẽ giảm mức mua trái phiếu từ 80 triệu Euro/tháng hiện nay xuống còn 60 triệu Euro, bắt đầu từ 4/2017.

Chương trình mua trái phiếu nhằm thúc đẩy lạm phát thấp lâu nay và tăng trưởng kinh tế vẫn yếu tại khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết việc kéo dài chương trình thêm 9 tháng (4/2017-12/2017) đã gửi đi thông điệp ECB sẽ tiếp tục "hoạt động tích cực" trên các thị trường trong "một thời gian dài".

Tuy nhiên, hiện ECB đang chịu sức ép từ một số nhân vật bảo thủ và các nghị sĩ Đức khi cho rằng chính sách nới lỏng tiền tệ đã ảnh hưởng đến người gửi tiết kiệm và làm giảm nhẹ sức ép trách nhiệm của các nước đang vay nợ phải cải cách các nền kinh tế của họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước