EU áp thuế lên hàng hóa Mỹ từ tháng 7

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/06/2018 06:59 GMT+7

Sản phẩm thép cuộn tại một nhà máy ở Salzgitter, Đức. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

VTV.vn - EU sẽ bắt đầu áp thuế nhập khẩu lên các hàng hóa từ Mỹ bắt đầu từ tháng 7.

Đây là biện pháp đáp trả nằm trong dự kiến của châu Âu đối với việc Mỹ áp thuế nhôm thép nhập khẩu từ châu Âu.

Các nước thành viên EU đang cho thấy sự nhất trí cao đối với kế hoạch đánh thuế tới 25% của 2,8 tỷ Euro hàng hoá nhập từ Mỹ, đề xuất bởi Ủy ban châu Âu. Đây là phản hồi từ EU, sau khi hàng hóa trị giá 6,4 tỷ Euro xuất khẩu sang Mỹ phải chịu thuế cao.

Ngoài ra, các quan chức của châu Âu cho biết là khối này sẽ tiếp tục đánh thuế từ 10 tới 50% đối với 3,6 tỷ euro hàng hóa từ Mỹ vào năm 2021, thậm chí sớm hơn nếu Tổ chức thương mại thế giới công nhận các biện pháp của Mỹ trước đó nhằm vào nhôm thép của EU là bất hợp pháp. Những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nằm trong danh sách đánh thuế của EU có thể sẽ là nước cam, rượu, hàng may mặc, xe máy và các sản phẩm thép.

Báo chí châu Âu đồng loạt lên án Tổng thống Mỹ trước quyết định áp thuế nhôm và thép Báo chí châu Âu đồng loạt lên án Tổng thống Mỹ trước quyết định áp thuế nhôm và thép

VTV.vn - Báo chí kinh tế châu Âu cuối tuần qua thể hiện sự thất vọng chua chát khi Mỹ vẫn nhất quyết áp thuế trừng phạt lên thép và nhôm của châu Âu bán vào thị trường Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước