EU cân nhắc đánh thuế nhựa để tăng ngân sách hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/01/2018 15:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - EC vừa đề xuất thiết lập một sắc luật thuế đánh vào sản phẩm nhựa để tạo nguồn tiền mới cho ngân sách của EU, vốn sẽ hụt mất khoản đóng góp của Anh sau Brexit.

Đại diện Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, việc áp thuế lên sản phẩm nhựa sẽ cung cấp một nguồn thu mới cho ngân sách của EU, đồng thời giúp giảm bớt lượng chất thải ra môi trường. 

Sắc luật thuế mới sẽ được áp dụng trong quá trình các bao bì nhựa được sản xuất, sử dụng hay tiêu hủy vẫn đang được cân nhắc. Chi tiết của sắc luật thuế này cũng như số thu dự kiến vẫn chưa được công bố. 

Ngoài việc đánh thuế sản phẩm nhựa, EU cũng đang tìm kiếm những nguồn thu khác, để bù đắp vào lỗ hổng tài chính sau khi Anh rời khỏi EU (Brexit). 

Hiện Anh đang đóng góp cho EU từ 12 - 14 tỷ Euro/năm.

Anh đề xuất liên minh thuế quan tạm thời với EU sau Brexit Anh đề xuất liên minh thuế quan tạm thời với EU sau Brexit

VTV.vn - Anh đang chuẩn bị đề xuất một thỏa thuận thuế quan mới với Liên minh châu Âu (EU), áp dụng ngay sau ngày 29/3/2019, thời điểm Anh chính thức rời liên minh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước