FDI vào Việt Nam tăng 77% trong quý I

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 20:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Tính đến 20/3/2017, cả nước có hơn 23.070 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 301 tỉ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng trên 77% trong quý I năm nay, trong đó Hàn Quốc là nước dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 54 tỷ USD.

Tính đến 20/3/2017, cả nước có hơn 23.070 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 301 tỉ USD.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 176 tỉ USD, chiếm 59,3% tổng vốn đầu tư.

Tính đến nay đã có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 54 tỉ USD chiếm 17,9% tổng vốn đầu tư.

Đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP.HCM là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài với gần 46 tỉ USD chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

FDI

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước