FED tranh cãi về triển vọng lạm phát

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/08/2017 15:20 GMT+7

Bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã lâm vào một cuộc tranh luận khá chi tiết về lạm phát.

Trong cuộc họp mới nhất, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã lâm vào một cuộc tranh luận khá chi tiết về lạm phát trong khi tiếp tục trì hoãn việc thông báo cụ thể lộ trình thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán đến tháng 9.

Biên bản cuộc họp tháng 7 được FED công bố rạng sáng 17/8 cho thấy phần lớn các thành viên của Ủy ban thị trường mở (FOMC) dự báo lạm phát sẽ dần dần tăng lên mức mục tiêu 2% trong trung hạn. Tuy nhiên, cũng có không ít người "nhìn thấy khả năng lạm phát sẽ ở dưới mức 2% lâu hơn dự kiến". Điều này đồng nghĩa với khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống.

Hồi tháng 6, FED đã dự báo trong năm nay sẽ còn 1 đợt tăng nữa để lãi suất mục tiêu rơi vào khoảng 1,25 – 1,5%. Điều này phụ thuộc vào đánh giá của các nhà điều hành chính sách tiền tệ về triển vọng lạm phát và điều kiện của thị trường lao động.

FED có thể tăng lãi suất vào tháng 12 tới FED có thể tăng lãi suất vào tháng 12 tới

VTV.vn - Một số chuyên gia cho rằng trong bối cảnh doanh số bán lẻ tăng mạnh hơn dự kiến, khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay là 38,1%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước