FTA Nhật Bản - EU đạt đồng thuận: Tín hiệu phản đối chủ nghĩa bảo hộ

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 10:54 GMT+7

VTV.vn - Dự báo thỏa thuận này sẽ khiến cho Mỹ lâm vào thế cô lập khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ chính sách "Nước Mỹ trên hết" với chủ trương bảo hộ thương mại.

Sau 4 năm dài đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã đạt được đồng thuận chính trị rộng rãi về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) lịch sử.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chính thức ký thỏa thuận nói trên tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngay trong ngày 6/7, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển (G20) diễn ra tại Hamburg, Đức.

Liên tiếp những cuộc đàm phán con thoi trước thềm Hội nghị G20 tại Hamburg đã được các quan chức Nhật Bản và EU tiến hành nhằm dung hòa lợi ích về một số điều khoản. Theo một số nguồn tin giấu tên, EU đã cam kết sẽ bỏ một khoản thuế đối với các mặt hàng ô tô Nhật Bản trong vòng 7 năm khi xuất sang thị trường này. Đổi lại Tokyo sẽ tạo ra một hạn ngạch nhất định cho phomat mềm châu Âu và bãi bỏ thuế quan đối với mặt hàng này trong 15 năm.

Với tổng sản lượng kinh tế trị giá khoảng 20.000 tỷ USD, thỏa thuận giữa EU và Nhật Bản sẽ tạo ra một khối thương mại tự do có quy mô gần bằng Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Thỏa thuận trên đã được doanh nghiệp hai bên chờ đợi từ lâu.

Các chuyên gia cho rằng, trong môi trường thương mại quốc tế hiện nay, thỏa thuận đầy tham vọng giữa EU và Nhật Bản sẽ đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ cho thế giới là hai trong số những nền kinh tế lớn nhất đang chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Sự mở cửa thương mại và đầu tư vẫn là một trong những công cụ tốt nhất để tạo ra tăng trưởng kinh tế và việc làm.

IMF và WB quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch IMF và WB quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch Xu hướng bảo hộ mậu dịch trỗi dậy - Thách thức với nền kinh tế toàn cầu Xu hướng bảo hộ mậu dịch trỗi dậy - Thách thức với nền kinh tế toàn cầu FTA giữa EU và Nhật Bản có thể hoàn tất trước 10/7/2017 FTA giữa EU và Nhật Bản có thể hoàn tất trước 10/7/2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước