G‎iảm lãng phí trong sử dụng tài sản công

Thúy Lan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 09:54 GMT+7

VTV.vn - Tất cả đơn vị sự nghiệp công lập như nhà văn hóa, trung tâm thể thao, trường học đều có thể cho thuê, sản xuất, kinh doanh dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Mục tiêu là nhằm giảm bớt lãng phí trong sử dụng tài sản công là nội dung liên quan đến điểm mới trong dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Bộ Tài chính trình lên Quốc hội ở kỳ họp này.

Điều kiện để cho thuê tài sản công là đơn vị cho thuê phải đảm bảo đúng chức năng được giao, không được làm mất tài sản công, và phải nộp thuế, phí đầy đủ. Theo Bộ Tài chính, khoản tiền này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi thường xuyên cho Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, dự thảo cũng xác định rõ mỗi tài sản công đều có một người chịu trách nhiệm. Vì thế, nếu việc cho thuê, liên kết xảy ra sai phạm, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị truy cứu hình sự.

'Kiểm toán Nhà nước phải liêm chính trong quản lý tài sản công' "Kiểm toán Nhà nước phải liêm chính trong quản lý tài sản công" Nhiều ĐBQH đồng tình chủ trương khoán sử dụng tài sản công Nhiều ĐBQH đồng tình chủ trương khoán sử dụng tài sản công Cần có giải pháp tài chính quản lý rủi ro thiên tai đối với tài sản công Cần có giải pháp tài chính quản lý rủi ro thiên tai đối với tài sản công

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước