Hậu Giang: Hơn 210 ha lúa Đông Xuân gieo sạ sớm bị thiệt hại

Tấn Hưng, Phú Cường (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 15:31 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng mưa nhiều, liên tục trong những ngày qua đã gây ngập úng và làm thiệt hại hơn 210 ha lúa Đông Xuân 2016 - 2017 vừa xuống giống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong đó, tập trung nhiều ở huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, với tỷ lệ lúa giống bị chết từ 10 - 50%. Để phần nào cứu vãn tình hình, bà con đang tích cực bơm nước trong ruộng ra ngoài, đồng thời ngâm thêm lúa giống để sạ bổ sung, cũng như triển khai các giải pháp diệt ốc bươu vàng.

Trước dự báo về tình hình mưa dầm còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới, ngành nông nghiệp Hậu Giang khuyến cáo nông dân tạm ngưng xuống giống, chờ nắng trở lại nhằm tránh thiệt hại. Dự kiến, từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, bà con nông dân có thể tập trung xuống giống lúa Đông Xuân chính vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước