Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) đạt mức kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/03/2017 06:59 GMT+7

Các tòa nhà ở và nhà thương mại cao tầng ở Hong Kong (Ảnh: WSJ)

VTV.vn - Giá bất động sản giao dịch tại Hong Kong đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, tăng tới 370% trong 1 thập kỷ qua.

Thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) đang thiết lập những kỷ lục mới, bất chấp nỗ lực của nhà chức trách nhằm kiểm soát đà tăng chóng mặt của giá nhà. 

Thành phố Hong Kong có thị trường bất động sản đắt đỏ nhất trên thế giới, với giá nhà tăng 370% kể từ năm 2003, thời điểm cuộc suy thoái kéo dài 6 năm kết thúc. 

Việc người mua nhà đến từ Trung Quốc đại lục đổ xô tới Hong Kong do các biện pháp siết chặt đầu tư địa ốc được xem là nguyên nhân khiến giá nhà liên tục tăng ở Hong Kong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước