Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt qua Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 09:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong những tháng đầu năm 2018, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam khởi sắc và giá gạo đã cao hơn gạo Thái Lan.

Giá xuất khẩu bình quân trong năm 2016 chỉ đạt 435 USD/tấn, năm 2017 là 450 USD/tấn, đến đầu năm 2018 đạt 475 USD/tấn. Đây được xem là mức giá cao nhất trong vòng 3 - 4 năm trở lại đây, sau nhiều năm bị đánh giá là lép vế về giá và chất lượng so với gạo Thái.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá gạo xuất khẩu tăng cao là do trong 3 - 4 năm qua, ngành Nông nghiệp đã xây dựng được giống lúa chất lượng cao chiếm 80% trong cơ cấu xuất khẩu.

Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong quý I/2018 Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong quý I/2018

VTV.vn - Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong quý I/2018 do tác động từ các hợp đồng thương mại gạo ngay trong tháng 1, đặc biệt là đơn hàng với Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước